Nghĩa địa tự phát trong rừng phòng hộ

Thứ tư, 23/07/2014 07:52

(Cadn.com.vn) - Gần đây, tình trạng một số người tổ chức chôn cất, mai táng thân nhân khi qua đời tại khu vực rừng phòng hộ ven biển (RPHVB) thuộc địa bàn thôn Huỳnh Giản Bắc, xã Phước Hòa, H. Tuy Phước (Bình Định) diễn ra khá phổ biến. Trong khi đó, dường như chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan chưa kiên quyết ngăn chặn tình trạng này.

Ông Phan Trần Phú, Trưởng thôn Huỳnh Giản Bắc, cho biết: Những năm gần đây, nhiều người dân ở các địa phương khác khi có thân nhân qua đời thường ngang nhiên đưa vào chôn cất, mai táng ngay trong khu vực RPHVB thuộc địa bàn thôn Huỳnh Giản Bắc. Hiện nay, tại khu vực này, hàng chục ngôi mộ vô tư “mọc” lên; hình thành khu nghĩa địa tự phát quy mô lớn, làm ảnh hưởng môi trường, cũng như công tác quản lý, bảo vệ rừng. Thực trạng này gây ra nhiều lo lắng, bức xúc cho cán bộ Quân dân chính thôn và nhân dân địa phương”.

Đáng nói hơn, việc tổ chức chôn cất người chết, sau đó xây dựng mộ không được ngành chức năng cho phép nhưng vẫn diễn ra giữa “thanh thiên bạch nhật”. Trong khi đó, cả chính quyền địa phương là UBND xã Phước Hòa và đơn vị hiện quản lý diện tích đất rừng phòng hộ là Ban Quản lý Khu kinh tế (BQL KKT) tỉnh Bình Định dường như chưa có biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn một cách triệt để. Theo lời ông Phú, chúng tôi tìm vào RPHVB thuộc địa bàn thôn Huỳnh Giản Bắc để “mục sở thị” khu nghĩa địa tự phát.

Trước mắt chúng tôi, hàng chục ngôi mộ được xây dựng khá khang trang nằm san sát bên nhau. Một số trường hợp, sau khi chôn cất, xây dựng mộ xong, người nhà tiến hành xây tường bao quanh để khoanh vùng hoặc xây “mộ gió” với mục đích “xí phần” sau này. Những ngôi mộ được “mọc” lên cũng đồng nghĩa với việc một số lượng lớn cây dương (cây phi lao) bị đốn hạ để “nhường đất”. Do vậy, tại khu vực nghĩa địa tự phát, rừng dương trở nên thưa thớt, thậm chí một số nơi không có lấy một cây dương mà chỉ toàn đất trống và các ngôi mộ.

Nhiều ngôi mộ “mọc” lên san sát, tạo ra nghĩa địa tự phát ngay trong lòng RPHVB
thuộc địa bàn thôn Huỳnh Giản Bắc.

Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Văn Nhâm, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa cho rằng: Đúng là tình trạng trên xảy ra tại khu vực RPHVB thuộc địa bàn thôn Huỳnh Giản Bắc của xã Phước Hòa. Tuy nhiên, hiện đơn vị có chức năng quản lý diện tích đất tại khu vực này là BQL KKT tỉnh Bình Định. BQL KKT cũng đề cập với địa phương về việc ngăn chặn, xử lý tình trạng trên; nhưng về mặt pháp lý, xã không quản lý đất tại khu vực này nên rất khó thực hiện.

“Trước mắt, chúng tôi chỉ đạo Ban thôn Huỳnh Giản Bắc tăng cường kiểm tra, phát hiện và báo cáo kịp thời khi có trường hợp đưa thân nhân qua đời tới chôn cất trong khu vực RPHVB để UBND xã có hướng giải quyết. Về lâu về dài, để có thể ngăn chặn hiệu quả tình trạng nói trên, thì cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương với các đơn vị, ban ngành liên quan; trong đó, phải kể đến vai trò chủ yếu của BQL KKT tỉnh Bình Định”, ông Nhâm cho biết thêm.

Trước thực trạng trên, thiết nghĩ, chính quyền địa phương và các ngành chức năng liên quan cần có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời; nếu để tình trạng chôn cất, xây dựng mộ trái phép tại khu vực RPHVB tiếp tục diễn ra sẽ để lại nhiều hệ lụy khó lường sau này.

C.Minh